Phát hiện và xử lý 1.784 vụ vi phạm về động vật hoang dã, nguồn lợi thủy sản
Từ ngày 17-10 đến 31-12-2025, các lực lượng chức năng trên cả nước đã phát hiện và xử lý 1.784 vụ vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản. Thông tin được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố tại hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa các lực lượng trong lĩnh vực này, diễn ra ngày 16-3.
Kết quả trên đạt được sau gần 3 tháng triển khai Kế hoạch số 628 về phối hợp tuyên truyền, đấu tranh và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản. Trong thời gian này, hàng trăm nghìn lượt người dân đã được tiếp cận thông tin tuyên truyền; hàng nghìn tổ chức, cá nhân ký cam kết không săn bắt, buôn bán động vật hoang dã và không sử dụng ngư cụ cấm. Thông điệp "Không săn bắt - Không tiêu thụ - Bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư và nguồn lợi thủy sản" được lan tỏa rộng rãi.
Các lực lượng chức năng cũng tăng cường thu thập thông tin và xác định các "điểm nóng" vi phạm. Cụ thể, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường thu thập thông tin về 912 tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm và rà soát 23 hội, nhóm trên mạng rao bán động vật hoang dã và thủy sản nguy cấp, quý hiếm. Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm xác định 31 điểm nóng và 211 đối tượng, cơ sở có dấu hiệu vi phạm. Cục Thủy sản và Kiểm ngư xác định 10 địa phương có nguy cơ sử dụng ngư cụ cấm và 8 địa phương có nguy cơ dùng xung điện, chất nổ trong khai thác thủy sản.
Theo thống kê, khu vực miền Trung ghi nhận nhiều vụ vi phạm nhất với 706 vụ (39,74%), tiếp đến là khu vực phía Bắc với 579 vụ (32,45%) và khu vực phía Nam và Tây Nguyên với 499 vụ (27,97%).
Thời gian tới, Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành và địa phương nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư và nguồn lợi thủy sản.
B.T






